Nâng cao chất lượng tổng hợp, huấn luyện sát đối tượng

(Baohatinh.vn) - Lần này, bên ly chè xanh hương gừng thoang thoảng…, chúng tôi được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) nói về việc đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và huấn luyện sao cho sát với từng đối tượng, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong những năm qua.

Thượng tá Nguyễn Văn Đệ thường xuyên băn khoăn, trăn trở: làm sao để cùng cán bộ, chiến sỹ xây dựng trung đoàn ngày càng vững mạnh. Lần này gặp lại, trong câu chuyện của những người quen cũ, Thượng tá Đệ chia sẻ: Không chỉ SSCĐ cao, những năm qua, quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, trung đoàn thường xuyên chủ động phối hợp với các địa phương Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh làm tốt công tác phúc tra, quản lý lực lượng dự bị động viên (DBĐV), sắp xếp ổn định quân nhân dự bị trong biên chế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, huấn luyện sát đối tượng ảnh 1

Chỉ huy Trung đoàn tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện tại thao trường.

Cùng với đó, trung đoàn tổ chức tốt việc thâm nhập, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ gồm 5 đợt vào đơn vị huấn luyện bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; tiếp nhận 153 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp từ các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Thực hiện mẫu biên chế mới của cấp trên, trung đoàn đã sắp xếp đủ quân số cho 4 trung đội, 1 đại đội bộ binh thuộc tiểu đoàn và đội ngũ cán bộ trợ lý cơ quan kiêm đại đội trưởng các đơn vị DBĐV trực thuộc trung đoàn. Điều đó giúp tổ chức biên chế của trung đoàn ngày càng ổn định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ khác.

“Cùng với nâng cao chất lượng tổng hợp cho trung đoàn, những năm qua, đơn vị còn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sát với từng đối tượng…”, Trung tá Nguyễn Việt Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn tiếp lời. Theo Trung tá Hùng, thực hiện nghiêm chỉ lệnh huấn luyện hàng năm của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, trung đoàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo quy định, chất lượng huấn luyện năm sau cao hơn năm trước. Đối với Tiểu đoàn BB2, qua kiểm tra huấn luyện hàng năm của Quân khu và tỉnh, đều được đánh giá đơn vị huấn luyện giỏi.

Được biết, để đạt kết quả cao trong huấn luyện, diễn tập, hàng năm, trung đoàn đã tập trung đầu tư làm mới, cải tiến mô hình học cụ, chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập; tổ chức tập huấn cán bộ soạn thảo hệ thống giáo án, bài giảng đúng quy cách; thông qua giáo án theo phân cấp, bổ sung, phê duyệt đúng quy trình trước lúc huấn luyện.

“Đối với lực lượng DBĐV, theo kế hoạch, chỉ tiêu, hàng năm, trung đoàn luân phiên điều động huấn luyện, báo động, kiểm tra, diễn tập; quân số tham gia đều đạt trên 95%; chất lượng huấn luyện, báo động, kiểm tra diễn tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tham gia các đợt hội thao, hội thi mỗi năm do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, đơn vị đều đạt giải cao...”, Trung tá Nguyễn Việt Hùng cho biết thêm.

Về phương hướng, mục tiêu chung thời gian tới, cụ thể là nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tá Nguyễn Phi Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 841 cho hay: Trung đoàn tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo Nghị quyết Hội nghị T.Ư VIII (khóa XI); nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hằng năm; tập trung xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện; xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu đạt đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cùng với đó, trung đoàn tập trung nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, huấn luyện giỏi, SSCĐ cao; xây dựng quản lý lực lượng DBĐV trong biên chế chặt chẽ, sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba đột phá mà Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới là: nâng cao trình độ huấn luyện chiến đấu, SSCĐ cao trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ. Cụ thể hơn, trung đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, phòng chống thiên tai; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp, kết quả huấn luyện 100% cán bộ, chiến sỹ thường trực đạt khá, giỏi. Đơn vị hằng năm tham gia, tổ chức diễn tập đạt kết quả giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về người và vũ khí, trang bị; ổn định tổ chức biên chế, quân số cơ quan, đơn vị theo đúng quy định; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast