“Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng Tổng Bí thư Hà Huy Tập”

(Baohatinh.vn) - Đó là chủ đề cuộc thi do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Sở GD-ĐT phát động vào sáng nay (26/2), nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. (Ảnh tư liệu)

Cuộc thi nhằm tìm hiểu về quê hương, tiểu sử, thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng; những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Đối tượng tham dự cuộc thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT, sinh viên; khuyến khích công nhân, người lao động và tất cả các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia.

Cuộc thi được phát động từ ngày 26/2 - 10/4/2016; tổ chức tổng kết, trao giải cấp tỉnh từ ngày 20/4 - 24/4/ 2016.

Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức

Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về thân thế và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast