Thêm 2 đối tượng "chơi" pháo bị bắt giữ

(Baohatinh.vn) - Công an Hương Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các đơn vị chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Treo bắt giữ đối tượng Nhất
Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Treo bắt giữ đối tượng Nhất

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, vào khoảng 9 giờ ngày 24/1/2016, tại khu vực đường liên thôn thuộc xóm 4, xã Sơn Trường, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt quả tang đối tượng Hoàng Nhất (SN 1998, trú tại xóm 2, xã Sơn Giang, Hương Sơn), có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 2 hộp pháo hoa loại 36 quả (do Trung Quốc sản xuất) và 295 quả pháo bi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nhất khai nhận, số pháo trên mua tại xã Sơn Trường của 1 đối tượng không rõ tên tuổi về để sử dụng và bán kiếm lời trong dịp Tết.

Trước đó, ngày 23/1/2016, Công an huyện Hương Sơn cũng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đăng Khôi (SN 1997, trú tại xã Sơn Trường, Hương Sơn) có hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ 82 quả pháo bi tại khu vực cầu Vàng Anh, xóm 3 xã Sơn Trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast