Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

(Baohatinh.vn) - Mặc dù trời mưa, thời tiết rất lạnh nhưng đông đảo người dân xã Xuân Hồng (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) vẫn hăng hái ra quân phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ để hình thành bờ thửa lớn.

Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

Sáng nay (19/12), xã Xuân Hồng phát động phong trào ra quân phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ thành bờ thửa lớn để triển khai sản xuất vụ xuân năm 2021. Xuân Hồng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân thực hiện nhiệm vụ này.

Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

Trước khi huy động máy móc phá bờ thửa nhỏ, người dân cắm mốc, đóng cọc để phân định ranh giới các thửa ruộng. Khu vực triển khai thuộc thôn 4 xã Xuân Hồng. Đợt này, Xuân Hồng sẽ thực hiện tại 4 thôn (1,2,3,4) với diện tích 12,6 ha; thời gian thực hiện khoảng 1 tuần.

Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

Phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ thành thửa lớn tăng diện tích sản xuất, hơn nữa lại không phải làm cỏ bờ nên tiết kiệm được nhiều ngày công. Bên cạnh đó, việc phá bờ vùng, bờ thửa không còn chỗ trú ẩn cho chuột nên đỡ bị chuột phá phách. Đặc biệt, việc cày bừa, cấy hái cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện phá bờ vùng bờ thửa (11 triệu/ha) đều do huyện Nghi Xuân tài trợ.

Xã đầu tiên của Nghi Xuân ra quân phá thửa nhỏ làm cánh đồng lớn

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh BÌnh cho biết: Sau khi công tác phá bờ vùng, thửa nhỏ thành thửa lớn ở xã Xuân Hồng hoàn tất, huyện Nghi Xuân sẽ đưa các loại giống mới năng suất cao, có nhiều tính năng ưu việt vào gieo trồng trên phần diện tích này. Nếu thành công, sẽ tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast