Bát sứ mua 35 USD nay có giá nửa triệu USD

Một bát sứ nhỏ được mua với giá chỉ 35 USD tại Mỹ gần đây được xác định là đồ cổ hiếm có của Trung Quốc từ thế kỷ 15 và có thể bán ở mức nửa triệu USD.

Bát sứ mua 35 USD nay có giá nửa triệu USD

Chiếc bát cổ có thể được bán đấu giá ở mức nửa triệu USD. Ảnh: CNN

Kênh CNN (Mỹ) cho biết chiếc bát sứ trang trí hình hoa sen, hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa lựu được sản xuất từ thời nhà Minh (1368 – 1644). Nhà đấu giá Sotheby"s tại New York dự kiến chiếc bát sứ này có thể được bán với mức giá 500.000 USD từ tháng 3 tới.

Bà Angela McAteer tại Sotheby"s cho biết một người đàn ông đã mua chiếc bát với giá 35 USD tại buổi bán đồ vật cũ ở New Haven, Connecticut năm 2020. Sau đó anh ta gửi hình chiếc bát tới các chuyên gia bán đấu giá. Họ xác định rằng chiếc bát này là một cổ vật hiếm có.

Khi phân tích kỹ hơn, các chuyên gia đánh giá chiếc bát sứ này có từ thời Minh Thành Tổ - hoàng đế thứ ba của Nhà Minh, tại vị từ năm 1402 đến năm 1424.

Với đường kính chỉ 15,24 cm, tuy nhỏ nhưng chiếc bát này mang cả giá trị nghệ thuật và thực tiễn. Đến nay chỉ còn 6 chiếc bát cổ tương tự còn tồn tại được lưu giữ ở bảo tàng tại Đài Loan (Trung Quốc) và Anh.

Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast