Cổ động viên bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị bắt

Công an quận Đống Đa đang tạm giữ Vũ Trung Trực, cổ động viên CLB bóng đá Nam Định, với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Trực, 35 tuổi, là cổ động viên đội bóng đá Nam Định. Ngày 16/9, Công an quận Đống Đa cho biết Trực khai ngày 11/9 mang hai quả pháo dù, 18 quả pháo sáng (mua qua mạng) để về Hà Nội cổ vũ trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Nam Định.

Khi tập trung tại Nam Định, Trực cho ba quả pháo sáng cho ba người và bán sáu quả cho một cổ động viên khác.

Cổ động viên bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy bị bắt

Vũ Trung Trực tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Trên đường đi, Trực đốt một số pháo sáng, giữ lại hai quả pháo dù và bốn pháo sáng giấu vào loa thùng mang vào sân Hàng Đẫy. Đến khoảng 20h10 (phút thứ 56 của trận đấu), từ khán đài B, Trực đốt pháo và điều hướng bay qua mặt sân sang phía khán đài A.

Quả pháo do Trực bắn đã rơi vào cổ động viên Huyền Anh khiến cô bị bỏng lưu huỳnh vào tận xương, sẽ phải phẫu thuật hai lần. Biết có người bị thương, Trực bỏ trốn.

Theo nhà chức trách sau khi Trực bắn pháo, nhiều cổ động viên Nam Định tiếp tục đốt pháo sáng trên khán đài B. Khi cảnh sát cơ động giải tán, một số người đã tấn công cảnh sát khiến hai chiến sĩ bị thương.

Trong số này, Trần Đắc Chương (18 tuổi, quê Nam Định) dùng tay đánh, giơ chân đạp ba phát vào một cảnh sát cơ động ở khu vực lối ra vào cửa số 13 khán đài B.

Chương hiện bị tạm giữ với cáo buộc chống người thi hành công vụ.

Theo VnE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast