Nga cung cấp vũ khí giúp Philippines chống phiến quân Maute

Nga và Philippines đang đàm phán về phân phối vũ khí Nga để giúp Manila chống khủng bố, Đại sứ Philippines đang thực hiện nhiệm vụ tại Moscow, Carlos Sorretta cho thông tấn Sputnik biết vào chiều 8-6.

nga cung cap vu khi giup philippines chong phien quan maute

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Đại sứ Philippines Sorreta tại Điện Kremlin

“Vâng, hôm nay chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán chi tiết về cung cấp vũ khí”, ông Sorreta cho biết.

Chúng tôi thảo luận về việc mua vũ khí cho bộ quốc phòng chống khủng bố. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận có lợi với Nga”, ông cho biết thêm.

Manila hy vọng quân đội Nga hỗ trợ và chia sẻ thông tin tình báo sẽ giúp Philippines giải quyết mối đe dọa khủng bố IS”, Đại sứ Sorreta cho biết tại một buổi họp báo được Thông tấn Quốc tế Rossiya Segonya tổ chức.

Xung đột giữa nhóm khủng bố Maute và quân đội Philippines vào tháng trước đã buộc Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao, cho đến nay, các lực lượng chính phủ tiêu diệt hơn 134 phần tử phiến loạn.

Theo CAND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast