Chớ nên lợi dụng "đi bão" gây mất an ninh trật tự

(Baohatinh.vn) - Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Philippines trong trận bán kết lượt về, hàng ngàn người dân TP Hà Tĩnh đã dồn về trung tâm thành phố để ăn mừng. Tuy nhiên, thay vì "xuống đường" một cách văn minh, nhiều thanh niên đã điều khiển xe máy lạng lách, "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm, thậm chí là gây rối trật tự công cộng khi rú ga, nẹt pô, "đốt lốp"..., ảnh hưởng đến ANTT và người đi đường.

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

"Đi bão" ăn mừng là một biểu hiện của tình yêu thể thao to lớn của người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều người đang tỏ ra lạm dụng, vui mừng quá mức, thiếu kiểm soát, dẫn tới những điều tiêu cực

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Trong niềm vui chiến thắng, nhiều người đã chẳng còn "buồn" đội mũ bảo hiểm

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Rất nhiều thanh niên đầu trần "kẹp ba"...

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

... lạng lách, đánh võng, coi thường tính mạng người khác và bản thân mình

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Thậm chí, chuyền tay nhau những lon bia ngay cả khi đang tham gia giao thông trên đường

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Các em học sinh cũng theo đó được dịp "nổi loạn"

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Phải chăng là quá nguy hiểm khi giao thông đang cực kỳ lộn xộn còn những đứa trẻ chẳng được đội mũ bảo hiểm...

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

... hay thậm chí là vừa điều khiển xe máy, vừa dán mắt vào điện thoại?

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Tư thế ngồi thiếu an toàn

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Lực lượng công an thành phố, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động phải trực chiến ngay từ sớm để đảm bảo giúp người dân lưu thông an toàn, thông suốt

Chớ nên lợi dụng “đi bão” gây mất an ninh trật tự

Việc ra đường ăn mừng không hề xấu. Hy vọng các cổ động viên Thành Sen sẽ là những CĐV văn minh, tránh những hành động vi phạm pháp luật để niềm vui chiến thắng được trọn vẹn, đặc biệt là khi đội tuyển Việt Nam đang tiến gần hơn tới chức vô địch AFF Cup 2018

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast