Thượng úy “giàu” bằng khen, giấy khen nhất Công an Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Đó là Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Thượng úy “giàu” bằng khen, giấy khen nhất Công an Thạch Hà

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh - Đội trưởng Đội tổng hợp sở hữu chuỗi thành tích “vàng” với nhiều lần được Bộ Công an, Công an tỉnh, UBND tỉnh, UBND huyện và Công an huyện Thạch Hà tặng bằng khen, giấy khen

Chỉ trong 4 năm (2015-2018), Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh giành được bảng thành tích rất ấn tượng: Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 1 trong 10 gương thanh niên tiêu biểu của Công an tỉnh; 2 lần được Bộ Công an tặng bằng khen về thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự ATGT; được huyện Thạch Hà chọn làm mô hình về “Xây dựng người đứng đầu mẫu mực, năng động, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị” và vinh danh trong thực hiện Chỉ thị 05...

Anh còn là chủ nhân của loạt giấy khen do Công an tỉnh trao tặng về thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác, phong trào thi đua, các cuộc vận động, cuộc thi tìm hiểu, hoạt động thể thao...

Thượng úy “giàu” bằng khen, giấy khen nhất Công an Thạch Hà

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh trao đổi chuyên môn với cán bộ, chiến sỹ trong đội

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2013, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh được phân công về công tác tại Đội tổng hợp (Công an huyện Thạch Hà).

Với tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt huyết trong công việc, anh liên tiếp được tín nhiệm bầu giữ vai trò đội phó (năm 2015) và Đội trưởng Đội tổng hợp vào năm 2019.

Trong vai trò Bí thư Chi bộ tổng hợp, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh chịu khó học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Anh thường xuyên nghiên cứu, đề xuất những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao hiệu quả công việc; tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tuyên truyền; vận động cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh đã tham mưu cho Công an huyện tổ chức 100% cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập các bài viết về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhằm tập hợp, thu hút, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.

Sau 3 năm với sự hỗ trợ tích cực của Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, các phong trào thi đua, cuộc vận động tại Công an huyện đi vào nề nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thượng úy “giàu” bằng khen, giấy khen nhất Công an Thạch Hà

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh để lại dấu ấn qua công tác tham mưu kiện toàn tổ điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị; tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự; thực hiện cải cách hành chính và đặc biệt tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh luôn phát huy tính xung kích, nêu gương người đứng đầu, đề cao trách nhiệm với đơn vị. Tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ; không để xảy ra tình trạng “chỉ tay 5 ngón” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực để tuyên truyền nhiệt huyết cho cán bộ, đảng viên cùng thực hiện.

“Thượng úy Hoàng Anh không chỉ xuất sắc, trách nhiệm trong công tác chuyên môn mà còn là người đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Hoàng Anh là Bí thư chi bộ gương mẫu, tiên phong, tận tụy trong công tác và không ngừng tận dụng mọi quỹ thời gian để học tập, nghiên cứu, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống...”, Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà chia sẻ.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast