Phát hiện 35 vụ việc vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/3, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm về công tác phòng ngừa, đấu tranh vi phạm, tội phạm trên lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách xã hội.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, lực lượng chức năng đã giải quyết kịp thời, dứt điểm một số vụ án phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội; xác minh, giải quyết hàng trăm lượt đơn thư tố cáo liên quan đến những tiêu cực, sai phạm trong quản lý đất đai, chế độ chính sách, sử dụng các nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện 35 vụ việc vi phạm trên các lĩnh vực, khởi tố 13 vụ, 45 bị can gây thiệt hại cho Nhà nước trên 100 tỷ đồng.

Điển hình là vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong công tác GPMB thực hiện Dự án Fomosa; vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong xây dựng NTM tại xã Gia Phố (Hương Khê); các vụ án “Tham ô tài sản” tại các xã Hương Bình, Hương Xuân, Hòa Hải (Hương Khê)…

Thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, tình hình tội phạm trên các lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp, nhất là rong hoạt động thu hồi đất thực hiện các dự án, sử dụng các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới…

Thời gian tới, các đơn vị Công an Hà Tĩnh tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhằm hạn chế tối đa điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh; phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm hành vi vi phạm, tội phạm kinh tế, tham nhũng trên 3 lĩnh vực, nhất là những sai phạm trong đền bù GPMB, giao đất, cho thuê đất…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast