15 quốc gia tham gia tập trận "Đinh ba thần tốc" tại Ukraine

Ngày 15/9, cuộc tập trận quốc tế mang tên "Đinh ba thần tốc" (Rapid Trident 2014) do Mỹ đứng đầu đã diễn ra tại thành phố Lvov (Ukraine) trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mà quân đội chính phủ nước này và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine đã thực thi được 10 ngày qua.

Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận hồi năm ngoái. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tham gia cuộc tập trận, dự kiến kéo dài từ ngày 15-26/9, có gần 1.300 binh sỹ đến từ 15 quốc gia. Ngoài lực lượng vũ trang của Ukraine và Mỹ còn có sự tham gia của binh sỹ các nước Anh, Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Gruzia, Canada... Riêng Washington dự kiến cử 200 binh sỹ tham gia cuộc tập trận "Đinh ba thần tốc" tại Ukraine.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ cuộc tập trận, binh sỹ các nước sẽ hoàn thiện kỹ năng phá, gỡ bom mìn tự tạo, hoạt động tuần tra và hộ tống.

Trong bối cảnh quan hệ với Nga đang leo thang căng thẳng liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây vẫn quyết định tổ chức cuộc tập trận "Đinh ba thần tốc" tại quốc gia Đông Âu này.

Trước đó, cuộc tập trận nói trên được lên kế hoạch tổ chức vào giữa tháng Tư vừa qua, nhưng phải hủy bỏ do giao tranh căng thẳng tại miền Đông Ukraine.

Ngày 5/9, quân đội chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, sau đó hai bên đã liên tiếp cáo buộc nhau phá vỡ thỏa thuận trên./.

Theo vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast