234 hành khách trên máy bay Ai Cập sơ tán khẩn cấp vì tưởng có bom

Đêm 31/5, lực lượng chức năng Ai Cập đã nhận được cảnh báo qua điện thoại nói rằng có bom trên chuyến bay MS-960 của Hãng hàng không Ai Cập.

Lời cảnh báo đến khi chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Cairo đến thủ đô Bangkok của Thái Lan. Lực lượng an ninh Ai Cập ngay lập tức đã phải sơ tán 234 hành khách trên chuyến bay này để tiến hành kiểm tra.

234 hanh khach tren may bay ai cap so tan khan cap vi tuong co bom

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Ai Cập. (ảnh: ITN).

Thiếu tướng Mohammed Noureddine cho biết, toàn bộ máy bay đã được kiểm tra, tuy nhiên không có bất kỳ vật liệu nổ nào được tìm thấy. Hiện chuyến bay này đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Bangkok.

Một cuộc điều tra an ninh nhằm tìm ra thủ phạm phao tin đã được tiến hành. Theo ông Mohammed Noureddine, đây là hành vi nguy hiểm có thể gây tổn hại đến danh tiếng và kinh tế cho Hãng hàng không của Ai Cập.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chiếc máy bay Airbus A-320 của hãng hàng không Ai Cập mới bị rơi xuống Địa Trung Hải, khi trong hành trình bay từ Paris, Pháp về Cairo ngày 19/5 vừa qua.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được giải đáp khi hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay này vẫn chưa được tìm thấy.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast