43 nhân viên của Liên Hợp Quốc bị bắt giữ tại Syria

LHQ cho biết, các nhân viên bị bắt giữ trong một cuộc giao tranh giữa các lực lượng vũ trang Syria tại khu vực cao nguyên Golan.

Nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Cao nguyên Golan
Nhân viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Cao nguyên Golan

Liên Hợp Quốc ngày 28/8 xác nhận việc một nhóm vũ trang Syria đã bắt giữ 43 nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Cao nguyên Golan.

Các quan chức LHQ cho biết, các nhân viên của LHQ bị bắt giữ trong một cuộc giao tranh giữa các lực lượng vũ trang Syria tại khu vực cao nguyên Golan. Những người này đến từ Philippines và Phigi.

LHQ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức nhằm giải cứu các nhân viên gìn giữ hòa bình trên vừa bị bắt giữ đồng thời đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, các nhân viên gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria đã bị bắt giữ 2 lần hồi năm ngoái, song đã được phóng thích an toàn.

Theo Lê Thơm/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast