Ai Cập phạt tù chung thân 187 người ủng hộ cựu Tổng thống Morsi

Ngày 2/6, một tòa án binh Ai Cập đã kết án tù chung thân đối với 187 người ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi với nhiều tội danh, trong đó có cáo buộc hành hung cảnh sát tại đồn Maghagha sau các vụ giải tán cuộc biểu tình ngồi tại quảng trường Rabaa và Nahda ở thủ đô Cairo trong tháng 8/2013.

ai cap phat tu chung than 187 nguoi ung ho cuu tong thong morsi

Biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các bị cáo đều tới từ tỉnh Minya thuộc vùng Thượng của Ai Cập, bị cáo buộc các tội bao gồm kích động bạo lực, gây bạo loạn, phá hoại tài sản công và cản trở giao thông.

Hàng trăm người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo (MB) hiện đang bị cấm hoạt động tại Ai Cập, đã bị triệu tập đến tòa án quân sự kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak.

Điều này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà hoạt động nhân quyền và ủng hộ dân chủ./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast