Al-Qaeda bắt cóc hàng trăm sinh viên Iraq

Ngày 7/6, các phần tử vũ trang đã tấn công Trường Đại học Anbar, nằm gần thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq, bắt giữ hàng trăm sinh viên và giáo viên của trường làm con tin. Sau cuộc đụng độ ác liệt với các phần tử khủng bố, hiện các lực lượng an ninh Iraq đã kiểm soát và phong tỏa toàn bộ khuôn viên của trường học.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cảnh sát thành phố Ramadi, những phần tử vũ trang thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và nhóm Miền cận Đông - các nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã đột nhập vào Trường Đại học Anbar từ khu vực Al-Tasha giáp ranh, giết chết các nhân viên bảo vệ trước khi vượt qua cây cầu dẫn đến cổng chính của trường.

Cùng ngày, giới chức Iraq cho biết, các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân tại tỉnh Mosul, Bắc Iraq đã làm 59 người chết. Hiện các cuộc giao tranh ở đây vẫn diễn ra ác liệt.

Theo SGGP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast