Ấn Độ: Xe bus bốc cháy, 44 người thiệt mạng

7 người đã may mắn nhảy ra khỏi chiếc xe bus, trong đó có 3 hành khách hiện vẫn chưa rõ tình hình.

Ngày 30/10, một chiếc xe bus chở 50 hành khách đã bốc cháy sau khi đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc tại bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Chiếc xe bus đã lao vào dải phân cách trên đoạn đường cao tốc có lộ trình từ Bangalore tới Hyderabad, thuộc quận Mahbubnagar, bang Andhra Pradesh.

Cảnh sát cho biết, chiếc xe bus đã bị vỡ bình nhiên liệu và sau đó bốc cháy.

Một trong những nhân chứng tại hiện trường cho biết: “Bình đựng nhiên liệu đã bị nổ khiến ngọn lửa bùng lên. Trước khi các hành khách trên xe kịp nhận ra điều gì đang diễn ra thì ngọn lửa đã nhấn chìm toàn bộ chiếc xe bus”.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết: “Số người chết là 44 người, trong đó có cả trẻ em”.

7 người, trong đó có tài xế xe bus đã may mắn thoát hiểm ra ngoài an toàn, số phận của 3 hành khách khác hiện vẫn chưa rõ.

Tai nạn xe bus rất hay xảy ra tại Ấn Độ và thường là do tình trạng ùn tắc giao thông và cơ sở hạ tầng kém chất lượng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số người chết vì tai nạn giao thông tại Ấn Độ cao nhất trên thế giới.

Hơn 110.000 người đã thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên khắp Ấn Độ, cảnh sát cho biết.

Vào năm 2008, hơn 60 người đã thiệt mạng khi 1 chiếc xe bus bốc cháy tại bang Uttar Predesh, phía bắc Ấn Độ./.

Nguyễn Hằng (Theo PressTV)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast