Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên biên giới Trung-Ấn

Báo The Hindustan Times số ra ngày 24/9 đưa tin phía Trung Quốc đã đề nghị Ấn Độ tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp chỉ huy thực địa nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) trong bối cảnh tình hình tại khu vực nhạy cảm Ladakh vẫn lâm vào thế bế tắc.

Bắc Kinh tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trên biên giới Trung-Ấn ảnh 1
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Nguồn: AFP/Getty Images)



Đây là lần thứ ba Trung Quốc đưa ra đề nghị này, sau khi hai lần trước đó bị Ấn Độ từ chối.

Theo một nguồn tin quân đội Ấn Độ, nước này đang xem xét đề nghị của phía Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ diễn ra một cuộc họp cấp chỉ huy giữa quân đội hai nước trong tuần này.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ nhận định rằng động thái trên không có nghĩa là Trung Quốc sẽ “xuống thang.”

Tình hình căng thẳng tại khu vực Chumar dọc LAC vẫn tiếp diễn và đã bước sang ngày thứ 13. Hơn 1.000 binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng trại tại khu vực này và từ chối quay về các vị trí đóng quân cũ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast