Bạo loạn tại một trung tâm lưu giữ người tị nạn ở Australia

Truyền thông Australia ngày 9/11 cho biết Trung tâm lưu giữ người tị nạn ở trên đảo Chrismas của nước này trở nên náo loạn vào tối ngày 8/11 sau khi thi thể người tị nạn trốn khỏi đây được tìm thấy vào chiều cùng ngày.

Bạo loạn tại một trung tâm lưu giữ người tị nạn ở Australia ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nạn nhân là một đàn ông người Kurd gốc Iran. Bạo động nổ ra khi một người tị nạn hỏi nhân viên bảo vệ về cái chết của người đàn ông chạy trốn và cãi vã xảy ra.

Bộ Nhập cư Australia xác nhận đã xảy ra tình trạng bất ổn tại trung tâm trên và cảnh sát liên bang đang điều tra cái chết của người đàn ông này.

Thông tin cho biết những người bảo vệ trung tâm không có mặt ở đây và hàng rào bị phá vỡ. Những người tị nạn đã đốt lửa, đột nhập vào căngtin và các tòa nhà khác.

Năm 2011, cảnh sát liên bang cũng đã phải sử dụng một số biện pháp mạnh tay để trấn áp những người nổi loạn khi họ châm lửa đốt các tòa nhà trong trung tâm lưu giữ người tị nạn này./.

Theo vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast