Cảnh sát Ấn Độ phá tan một nhóm khủng bố lớn, bắt giữ 12 tên

Ngày 4/5, cảnh sát Ấn Độ đã phá tan một nhóm khủng bố lớn, bắt giữ 12 tên khi tiến hành một loạt vụ vây bắt tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận ở bang miền Bắc Uttar Pradesh.

canh sat an do pha tan mot nhom khung bo lon bat giu 12 tenCảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: UPI)

Được cơ quan tình báo cung cấp thông tin, lực lượng cảnh sát New Delhi đã tiến hành các cuộc bố ráp và bắt giữ 12 phần tử khủng bố thuộc nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan, tịch thu một lượng lớn thuốc nổ và nguyên liệu chế tạo bom.

Những tên bị bắt ở độ tuổi 30 và là cư dân sinh sống ở thủ đô New Delhi và tại bang Uttar Pradesh.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những tên bị bắt do nghi ngờ chúng là những "chân rết ngầm" có nhiệm vụ tiến hành các vụ khủng bố tại một số địa điểm quan trọng ở thủ đô New Delhi.

Ngoài ra, cảnh sát cũng tăng cường an ninh tại các cơ sở quan trọng, sân bay và tòa nhà chính phủ sau vụ bắt giữ 12 phần tử trên.

Lực lượng công an đang trong tình trạng cảnh giác cao độ tránh để xảy ra bất kỳ vụ tấn công nào./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast