Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông lại xô xát với người biểu tình

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Hồng Kông trang bị dùi cui và bình xịt hơi cay đã ẩu đả với người biểu tình vào đầu ngày 5.10.

Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông giơ dùi cui ngăn người biểu tình tại quận Mong Kok hôm 4.10 - Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông giơ dùi cui ngăn người biểu tình tại quận Mong Kok hôm 4.10 - Ảnh: Reuters

Phong trào biểu tình đấu tranh cho quyền được tự bầu chọn lãnh đạo đã bước sang đêm thứ 7, với hàng chục ngàn người Hồng Kông tụ tập biểu tình ôn hòa quanh trụ sở chính quyền đặc khu tại quận Admiralty và hô vang khẩu hiệu “Hòa bình. Chống bạo lực”.

Nhưng tại quận Mong Kok, xô xát đã nổ ra, với đám đông người biểu tình bao vây cảnh sát và cáo buộc lực lượng này “bắt tay” với xã hội đen để tấn công người biểu tình, theo tường thuật của phóng viên AFP có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã đáp trả bằng cách xịt hơi cay.

“Cảnh sát đang hợp tác với bọn giang hồ”, David Chan, một người tham gia biểu tình, nói với AFP.

“Chúng tôi đã bắt gặp cảnh sát thả những tên côn đồ. Đó là lý do vì sao những người biểu tình ôn hòa trở nên giận dữ. Chúng tôi không còn tin cảnh sát được nữa”, anh này cho hay.

Các thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông vào rạng sáng 5.10 cho biết họ sẽ gặp gỡ đại diện chính quyền đặc khu nếu một số yêu cầu nhất định được đáp ứng.

Theo Hoàng Uy/thanhnien.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast