Châu Âu kêu gọi Nga tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt

Lời kêu gọi này đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin cảnh báo việc có thể ngưng cung cấp khi đốt cho châu Âu.

Ủy ban châu Âu ngày 11/4 kêu gọi Ukraine và Nga tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt. Lời kêu gọi này của Uỷ ban châu Âu đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguồn cung cấp khí đốt sang châu Âu có thể bị gián đoạn do Ukraine chưa thanh toán tiền cho Nga.

Một đường ống dẫn khí đốt tại Ukraine. Ảnh: RT
Một đường ống dẫn khí đốt tại Ukraine. Ảnh: RT

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu, bà Sabine Berger nói: “Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu qua tất cả các tuyến đường dẫn hiện vẫn bình thường và ổn định. Chúng tôi hy vọng rằng, Nga và Ukraine tôn trọng các cam kết cung cấp khí đốt và trung chuyển khí đốt vào Liên minh châu Âu”

Trước đó, ngày 10/4, Tổng thống Nga Putin gửi thư tới 18 nhà lãnh đạo châu Âu để cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng của Ukraine đang ở mức “nghiêm trọng” và yêu cầu châu Âu giúp Kiev thanh toán nợ.

Theo nội dung bức thư, Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu nếu khu vực này không giúp đỡ Ukraine trả hóa đơn mà Kiev nợ Moscow - món nợ vượt xa gói cứu trợ tài chính mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng ý cấp cho Ukraine.

Theo đó, hóa đơn mua khí đốt mà Ukraine chưa thanh toán ở mức 17 tỷ USD kèm theo khoản tiền phạt 18,4 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng năm 2009. Như vậy tổng số tiền mà Ukraine nợ Nga vào khoảng 35,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Nga cũng nắm lượng trái phiếu chính phủ trị giá 3 tỷ USD của Ukraine, Gói cứu trợ mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế dành cho Ukraine là khoảng từ 14 tỷ cho đến 18 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với khoản tiền mà Ukraine nợ Nga. Nếu Ukraine không trả khoản nợ, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga sẽ buộc phải chuyển sang chế độ cung cấp khí đốt dựa trên hoạt động thanh toán trước hoặc chấm dứt hoàn toàn hợp đồng khí đốt tự nhiên.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast