Cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ

Ngày 9/5, một lò phản ứng hạt nhân của Nhà máy điện hạt nhân Indian Point do Công ty Entergy vận hành nằm ở cách thành phố New York (Mỹ) khoảng hơn 60 km về phía Bắc đã phải đóng cửa sau khi một máy biến thế của lò này bị cháy.

Vụ cháy này xảy ra vào lúc 17 giờ 50 phút (giờ địa phương) khiến lò phản ứng số 3 của nhà máy phải đóng cửa. Người dân trong khu vực nơi có nhà máy trên cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc ra từ nhà máy. Tuy nhiên, theo Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC), vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt chỉ 25 phút sau đó và nhà máy trên vẫn ở trong tình trạng ổn định, không gây nguy hiểm cho dân cư trong khu vực.

Cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ ảnh 1

Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Mỹ

Cùng ngày, một cựu nhân viên của Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) đã bị truy tố vì có ý định xâm nhập hàng chục hộp thư điện tử của Bộ Năng lượng Mỹ và có ý định bán các bí mật hạt nhân cho nước ngoài. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Charles Harvey Eccleston, 62 tuổi, đã có ý đồ bán bí mật hạt nhân cho một số nước chưa xác định được rõ.

Hồi đầu năm nay, đối tượng này đã gửi một thư điện tử có cài virus đến 80 hộp thư điện tử nhằm phá hoại hệ thống tin học của Bộ Năng lượng và sau đó lấy cắp các thông tin nhạy cảm của Chính phủ về vũ khí hạt nhân. Nhân viên nói trên đã bị sa thải khỏi Bộ Năng lượng và Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ từ năm 2010 vì lý do thái độ ứng xử và chuyên môn. Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã để mắt đến nhân viên này khi phát hiện năm 2013, ông ta đã đề nghị cung cấp các thông tin tuyệt mật của Chính phủ Mỹ cho một sứ quán nước ngoài ở Manila.

Theo FBI, Eccleston đã đề nghị các quốc gia nói trên trả 18.800 USD cho một danh sách gồm 5.082 địa chỉ thư điện tử của nhiều quan chức, kỹ sư và nhân viên của Ủy ban Quản lý Hạt nhân để từ đó có thể đánh cắp được các tài liệu tuyệt mật.

Kết hôn với một người Philippines và sống tại nước này từ năm 2011, Charles Eccleston bị cảnh sát Manila bắt hồi tháng 3 vừa qua và sau đó đã bị dẫn độ về Mỹ. Ông ta đã bán cho các nhân viên FBI đội lốt đại diện nước ngoài hàng nghìn địa chỉ thư điện tử của các nhân viên trong NRC để thu về số tiền hơn 81.000 USD. Nếu bị kết tội với 4 tội danh bị truy tố, Eccleston có thể lĩnh án tối đa 50 năm tù giam.

Theo SGGP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast