Chìm tàu ngoài khơi Lybia, hàng trăm người mất tích

Ngày 5/8, hàng trăm người mất tích khi một con tàu chở 700 người di cư cố vượt qua biển Địa Trung Hải, bị lật ngoài khơi Libya.

Những người sống sót trên tàu hải quân Italy

Theo Reuters, con tàu chở 700 người di cư gặp nạn khi cách bờ biển Libya khoảng 25 km trong điều kiện thời tiết xấu. Trước đó, tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu và Lực lượng bảo vệ bờ biển trên đảo Sicily đã nhận được tín hiệu này.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn, tính đến thời điểm này khoảng 400 người được cứu sống và 25 thi thể được trục vớt, trong khi hàng trăm người vẫn còn mất tích.

Phát ngôn viên của UNHCR Federico Fossi cho biết, có khoảng 100 người vẫn ở trên boong khi đội cứu hộ đang cố gắng tiếp cận con tàu bị lật úp.

“Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng tôi là chứng kiến con tàu bị lật úp trước mắt”, ông Fossi cho biết.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), có gần 2.000 người tị nạn bỏ mạng trong năm nay sau những hành trình đầy hiểm nguy vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái (1.607 người trong 7 tháng đầu năm 2014). Năm 2014, số người chết trong các tai nạn trên biển Địa Trung Hải là 3.279 người, cao nhất từ trước đến nay.

Theo Tiền phong online

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast