Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ lại bị tố nghe lén

Cơ quan này đã nghe lén điện thoại, đọc trộm thư điện tử của Tổng thống Brazil và Mexico.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã lén theo dõi Tổng thống Brazil và Mexico. Thậm chí Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ còn đọc lén thư điện tử của nhà lãnh đạo Mexico từ trước khi ông được bầu. Đây là thông tin do Glenn Greenwald, phóng viên báo Người bảo vệ của Anh (Guardian) - Người tiếp nhận các tài liệu từ Cựu nhân viên Cơ quan tình báo của Mỹ là Edward Snowden công bố.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Globo của Brazil, Greenwald cho biết, một tài liệu tháng 6 năm ngoái cho thấy, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã đọc lén thư điện tử của Tổng thống Mexico - Enrique Pena Nieto. Đó là thời điểm một tháng trước khi ông Nieto được bầu làm tổng thống.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ còn nghe lén điện thoại của ông Nieto và biết được danh sách các cá nhân ông định đưa vào nội các mới sau khi lên nắm quyền.

Một tài liệu khác cho biết, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ sử dụng một chương trình đặc biệt để theo dõi mọi thông tin mà Tổng thống Brazil - Dilma Rousseff đọc trên mạng Internet. Không chỉ vậy, chương trình này còn theo dõi toàn bộ hoạt động liên lạc của bà Rousseff và các nhân viên của bà, bao gồm các liên lạc trên mạng, qua điện thoại, qua mạng xã hội…

Phản ứng trước thông tin trên, Mexico cho biết sẽ cho triệu Đại sứ của Mỹ tại nước này để truy hỏi những cáo buộc đối với việc do thám thông tin liên lạc của Tổng thống Nieto.

“Sẽ có quá trình tham vấn, chúng tôi sẽ thảo luận với Đại sứ Mỹ cũng như các nhà chức trách Mỹ. Chúng tôi lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động nào không tôn trọng luật pháp.”, Ngoại trưởng Mexico - Jose Antonio Meade cho biết.

Cùng ngày, trong một phản ứng, Bộ trưởng Tư pháp Brazil - Eduardo Cardozo khẳng định: “Nếu các cáo buộc này là sự thật thì sẽ không thể chấp nhận được và là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia Brazil”.

Kênh truyền hình Globo cho biết, bà Rousseff đã mở cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ theo dõi lén này. Theo kế hoạch, bà Rousseff sẽ đến thăm chính thức Mỹ vào tháng 10 tới./.

Vũ Anh Tuấn /Theo Reuters

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast