CPP bác tin ông Hun Sen từ chức Thủ tướng Campuchia

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã thẳng thừng bác tin đồn nói rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ từ chức sau khi ông được bầu làm Chủ tịch CPP hôm 20/6.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) tại lễ tang cố Chủ tịch Quốc hội Chea Sim ở Phnom Penh ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) tại lễ tang cố Chủ tịch Quốc hội Chea Sim ở Phnom Penh ngày 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của CPP được đưa ra đêm 20/6, sau khi Đại hội lần thứ 38 Ban chấp hành Trung ương CPP bầu ông Hun Sen giữ chức chủ tịch đảng đã xuất hiện tin đồn rằng ông sẽ thôi giữ cương vị thủ tướng.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Về vấn đề này, CPP muốn thông báo công khai rằng ông Hun Sen vẫn tiếp tục nắm giữ chức thủ tướng và sẽ là ứng cử viên (của CPP) cho chức thủ tướng trong những nhiệm kỳ tiếp theo, phù hợp với những nghị quyết trước đây trong các kỳ đại hội của đảng".

Ông Hun Sen, trước đó là Phó Chủ tịch CPP, đã được bầu làm Chủ tịch CPP hôm 20/6, đúng 12 ngày sau khi cựu Chủ tịch CPP kiêm Chủ tịch Thượng viện Campuchia Chea Sim từ trần, hưởng thọ 83 tuổi.

Thủ tướng Hun Sen năm nay 63 tuổi, đã nắm quyền 30 năm qua. Hồi tháng 5/2013, ông từng tuyên bố công khai rằng sẽ nắm quyền đến khi ông 74 tuổi.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast