Đạn pháo thời thế chiến 1 nổ tại Bỉ, 3 người thương vong

Cơ quan thiêu hủy vũ khí quân đội của Bỉ đã phát hiện số lượng lớn vũ khí còn sót lại từ thời Thế chiến 1 tại Ypres, Bỉ.

Chiều 19/3 (theo giờ địa phương), một quả đạn pháo tại miền Tây nước Bỉ phát nổ khiến 2 người mất tích và 1 người bị thương nặng.

Theo Bộ Quốc phòng Bỉ, quả đạn pháo sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất này đã phát nổ tại một khu công nghiệp đang thi công tại Ypres, Bỉ.

Vỏ quả bom từ thời Thế chiến I còn sót lại ở Bỉ (ảnh: AP)
Vỏ quả bom từ thời Thế chiến I còn sót lại ở Bỉ (ảnh: AP)

Năm 2014 là chẵn 100 năm kể từ khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất xảy ra. Thành phố Ypres là chiến trường cuối cùng tại lãnh thổ Bỉ.

Trung tuần tháng 2 năm nay, Cơ quan thiêu hủy vũ khí quân đội của Bỉ đã phát hiện số lượng lớn vũ khí còn sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất được chôn tại khu vực này.

Tính đến ngày 19/3, Bỉ đã đào được tổng cộng 815 quả bom và đạn pháo còn sót lại./.

Anh Tuấn (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast