Đánh bom đoàn xe Liên Hiệp Quốc, 7 người chết

Cảnh sát thủ đô Mogadishu cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng khi một kẻ đánh bom tự sát lái chiếc xe chở đầy chất nổ và đâm sầm vào đoàn xe của Liên Hiệp Quốc.

Đánh bom đoàn xe Liên Hiệp Quốc, 7 người chết ảnh 1

Bảy người thiệt mạng trong vụ đánh bom gần cổng vào sân bay Mogadishu - Ảnh: AFP

AFP cho biết cuộc tấn công ngày 3-12 diễn ra gần ngay những cánh cổng kiên cố được bảo vệ cẩn mật tại sân bay quốc tế ở Mogadishu, Somali.

“Kẻ đánh bom đã lái chiếc xe vào giữa đoàn hộ tống an ninh và những chiếc xe bọc thép của Liên Hiệp Quốc và cho nổ xe khi lao vào một trong những chiếc xe của đoàn hộ tống”, sĩ quan cảnh sát tên Mohamed Liban thông tin.

“Đã có 4 người chết nhưng con số thương vong được cho là cao hơn nhiều, chúng tôi vẫn đang điều tra vụ việc và có sự hỗn loạn trong khu vực”, viên cảnh sát cho biết thêm.

Trong khi đó Tướng cấp cao Abdikadir Ahmed xác nhận với Reuters có ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương cùng nhiều chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Các nhân chứng cho biết tiếng nổ vang khắp cả thủ đô nằm ven biển này, tạo ra một cột khói đen bay cao trên bầu trời.

Reuters cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan có liên kết với al-Qaeda là al-Shabaab đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast