Động đất ở thủ đô của Algeria, gần 430 người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 420 người bị thương khi một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter làm rung chuyển nhiều khu vực ở thủ đô Algiers của Algeria rạng sáng ngày 1/8.

(Nguồn: skynews.com.au)

(Nguồn: skynews.com.au)

Theo Trung tâm Nghiên cứu vật lý thiên văn và địa vật lý Algeria (CRAAG), trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 11 phút, với tâm chấn nằm cách quận ven biển Bologhine (Tây Algiers) 19 km về phía Bắc.

Người dân ở các tỉnh lân cận thủ đô Algiers như Blida, Boumerdes, Bouira, Tipaza... đều có thể cảm nhận rõ rệt cơn địa chấn.

Hiện chưa có thông báo chính thức về thiệt hại tài sản sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ cho biết 4 người đã thiệt mạng khi nhảy từ ban công xuống đường để thoát thân, trong khi hai người còn lại bị trụy tim. Những trường hợp người bị thương hầu hết là do có phản xạ không phù hợp khi động đất xảy ra.

CRAAG cho biết các cơn địa chấn xảy ra khá thường xuyên ở quốc gia Bắc Phi này - khoảng 100 trận mỗi năm, tuy nhiên với cường độ rất thấp và người dân hầu như không cảm nhận được sự rung chuyển.

Trận động đất mạnh xảy ra gần đây nhất là ngày 23/5/2003, với cường độ 6,8 độ Richter. Hơn 3.000 người dân ở Boumerdes và Algiers đã thiệt mạng trong cơn địa chấn này./.

Theo vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast