Edward Snowden được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình

Theo AP, ngày 29/1, hai chính trị gia Na Uy đã đề nghị đưa cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden vào danh sách đề cử được nhận Giải Nobel Hòa bình của năm 2014 khi cho rằng việc Snowden tiết lộ các tài liệu mật của Mỹ đã giúp góp phần làm thế giới yên bình hơn.

Edward Snowden. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Edward Snowden. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Động thái này là của nhà lập pháp Baard Vegard Solhjell, cựu Bộ trưởng Môi trường và là người theo chủ nghĩa xã hội, cùng chính trị gia Snorre Valen thực hiện.

Ngày 1/2 tới là hạn chót cho việc đề cử vào danh sách người sẽ nhận giải thưởng trên.

Cùng ngày, phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper mong muốn Snowden trả lại những tài liệu mật còn lại mà nhân viên này mang theo trước khi công bố chúng.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/1 cảnh báo các quốc gia do thám đồng minh có nguy cơ hủy hoại lòng tin, đồng thời kịch liệt lên án Mỹ và Anh về các chương trình do thám mà hai nước này tiến hành.

Nguồn: Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast