Gần 120 trường học tại Malaysia phải đóng cửa do nắng nóng

119 trường học tại Malaysia sẽ phải đóng cửa trong hai ngày 20-21/4 do nhiệt độ tăng cao, dự báo lên đến gần 38 độ C.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Giáo dục Malaysia cho biết các trường nói trên, trong số đó có 30 trường cấp 2 và 89 trường cấp 1, thuộc địa phận huyện Jerantut của bang Pahang và huyện Kuala Krai của bang Kelanta.

Quyết định đóng cửa các trường nhằm bảo đảm sức khỏe cho trên 41.600 học sinh.

Bộ Giáo dục Malaysia cũng yêu cầu các trường không tổ chức bất cứ hoạt động ngoài trường học nào cho học sinh trong thời điểm này.

Trước đó, nhiều trường học tại bang Kedah và Perlis, miền Bắc Malaysia đã phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi nhiệt độ tăng cao, vượt mức 37 độ C.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong thời gian qua, nhiệt độ tại nhiều bang của Malaysia đã tăng kỷ lục, có nơi vượt 40 độ C. Trung bình hàng năm, nhiệt độ tại nước này dao động từ 20-30 độ C. Đợt nắng nóng đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sinh hoạt của người dân Malaysia, trong đó có các em học sinh./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast