Gần 150 người thương vong trước tổng tuyển cử tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong các vụ nổ xảy trong các cuộc tuần hành của phe ủng hộ người Kurd của Đảng Dân chủ Nhân Dân (HDP) hôm 5/6.

Hàng loạt xe cứu thương đổ đến hiện trường vụ nổ và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Quảng trường nơi tập hợp các thành viên của Đảng HDP trở thành một bãi hỗn loạn.

Gần 150 người thương vong trước tổng tuyển cử tại Thổ Nhĩ Kỳ  ảnh 1

Nhà chức trách chưa xác nhận vụ nổ là do bị đánh bom. Các báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân các vụ nổ có thể là do sự cố biến áp điện.

Tuy nhiên, khi phát biểu với truyền thông địa phương, Bộ trưởng năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz ám chỉ rằng nguyên nhân là do yếu tố bên ngoài.

“Đây rất có thể là do yếu tố bên ngoài tác động vào” – bộ trưởng Yildiz không tiết lộ thêm thông tin sau khi đưa ra phỏng đoán trên.

Nhà chức trách cho biết 133 người đã được đưa đến các bệnh viện trong thành phố, 25 người trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch, 8 người hiện đang được phẫu thuật.

Các báo cáo cho rằng hai vụ nổ cách nhau 10 phút. Phần lớn thương vong là do vụ nổ thứ hai gây ra.

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast