Giải mã về mục tiêu tấn công hạt nhân của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh

Cơ quan Lưu trữ và Tư liệu Quốc gia Mỹ mới đây đã công bố danh sách chi tiết các mục tiêu tiềm tàng mà Washington từng lên kế hoạch để tiến hành các đòn tấn công hạt nhân vào năm 1959, trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Liên Xô.

Giải mã về mục tiêu tấn công hạt nhân của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh ảnh 1

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Titan II của Mỹ. (Ảnh: AFP)

Theo tờ New York Times, các mục tiêu tấn công hạt nhân này nằm trên lãnh thổ của Liên Xô cũng như ở Đông Âu và Trung Quốc.

Trong danh sách "phá hủy có hệ thống" có 179 điểm ở Moskva, 145 điểm tại Leningrad, 91 điểm ở Đông Đức.

Tài liệu gồm các bảng biểu dày 800 trang và đánh dấu "Tuyệt mật" này bao gồm chủ yếu là các cơ sở công nghiệp, tòa nhà chính phủ, và một mục tiêu ở mỗi thành phố được ghi chú là "dân cư."

Danh sách trên được Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ soạn thảo năm 1956 và được khuyến cáo sử dụng trong trường hợp chiến tranh nổ ra sau 3 năm sau đó.

Cũng theo New York Times, năm 1956, kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lớn gấp 10 lần so với của Liên Xô.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast