Hạ viện Brazil sẽ bỏ phiếu quyết định việc luận tội Tổng thống

Hạ viện Brazil tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 17/4 tới để quyết định có tiến hành việc luận tội Tổng thống Dilma Rousseff hay không.

Chủ tịch Hạ viện Eduardo Cunha cho biết, Hạ viện sẽ bắt đầu tranh luận về vấn đề này vào ngày 15/4 và sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định vào đêm ngày 17/4.

Hạ viện Brazil sẽ bỏ phiếu quyết định việc luận tội Tổng thống ảnh 1

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh AP

Hạ viện cần phải có đủ 2/3 số phiếu, tức là 342/513 phiếu ủng hộ để có thể tiến hành luận tội tổng thống. Nếu Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội, thì vấn đề này sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện.

Thượng viện cũng sẽ tiến hành tranh luận và bỏ phiếu một lần nữa trước khi cuộc luận tội chính thức bắt đầu.

Trước đó, ngày 11/4, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Brazil đã khuyến nghị luận tội Tổng thống Rousseff, mở đường cho một phiên bỏ phiếu quan trọng ở Hạ viện để quyết định liệu bà Rousseff có phải đối mặt với việc bị xét xử hay không.

Tỷ lệ ủng hộ luận tội Tổng thống Rousseff là 38 người còn phản đối là 27 người trong Ủy ban đặc biệt gồm 65 nghị sĩ kể trên./.

Theo VOV/Tân hoa xã

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast