Hàng loạt vụ đánh bom ở Iraq làm ít nhất 26 người thiệt mạng

Theo hãng Reuters, các nguồn tin an ninh và y tế cho biết có ít nhất 12 binh sỹ chính phủ và lực lượng bán quân sự đã thiệt mạng trong ngày 2/5 sau các vụ đánh bom liều chết nhằm vào một tiền đồn ở tỉnh miền Tây Anbar.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, các vụ tấn công ở thủ đô Baghdad cũng khiến ít nhất 14 dân thường thiệt mạng.

Lực lượng binh sỹ chính phủ trên đã bị tấn công tại một nhà ga xe lửa ở Garma, trên đường tới Falluja - thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhóm cực đoan này không thừa nhận gây ra vụ tấn công trên nhưng phương thức đánh bom này là một chiến thuật mà IS thường sử dụng.

Một sỹ quan quân đội Iraq cho biết số binh lính thiệt mạng trong vụ tấn công trên có thể vượt quá con số 12.

Ngoài ra, cảnh sát và giới chức y tế Iraq cho biết tại Baghdad, 2 vụ đánh bom xe đã xảy ra vào tối cùng ngày ở gần một nhà hàng và một cây xăng tại quận Karrada Dakhil, nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast