Hàng trăm người Palestine muốn xin tị nạn tại Thái Lan

Ngày 10/4, hàng chục người Palestine bị mắc kẹt tại Thái Lan sau khi chạy khỏi Syria cách đây một năm đã kiến nghị Liên hợp quốc đẩy nhanh thủ tục cho phép họ được tị nạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: arabianbusiness.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: arabianbusiness.com)

Trong năm qua, khoảng 300 người Palestine đã chạy khỏi cuộc chiến ở Syria đến Thái Lan, sau khi được sứ quán Thái Lan tại Damascus cấp thị thực dù họ không có hộ chiếu.

Những người này đã lập tức xin tị nạn từ Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), song cơ quan này vẫn chưa giải quyết cho họ có thể tái định cư hoặc gia hạn thị thực tại Thái Lan.

Tamman Tamim, người phát ngôn của nhóm này, cho biết: "Chúng tôi cần được công nhận như một trường hợp đặc biệt không có Tổ quốc để quay về." Tamim cho biết hiện 25 người Palestine đang bị chính quyền Thái Lan giam giữ vì không có thị thực.

Sau khi nhà nước Israel được thành lập cách đây 66 năm, hàng nghìn người Palestine đã chạy tị nạn sang các nước Arab láng giềng. Nhiều người từng chạy sang Syria hiện đang tìm cách tị nạn tại nước khác./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast