“Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm luật quốc tế"

Đó là phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono đối với hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông gần đây.

Liên quan tới việc Trung Quốc đưa ra những giải pháp mang tính luật pháp của Trung Quốc qui định việc hành nghề đối với ngư thuyền nước ngoài ở khu vực Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kono ngày 12/1 đã phê phán rằng đây là hành động mang tính cá nhân của Trung Quốc và không được luật pháp quốc tế cho phép. Do vậy, lo ngại hành động này đe đọa tới trật tự thế giới không chỉ là lập trường của Nhật Bản mà là cả của cộng động quốc tế.

Tàu sân bay Liên Ninh của Trung Quốc nhiều lần thủ nghiệm tại Biển Đông (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tàu sân bay Liên Ninh của Trung Quốc nhiều lần thủ nghiệm tại Biển Đông (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Kono cũng đề cập tới việc ngày 12/1 tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn đề cập tới việc này nhiều lần, nhưng rõ ràng chúng tôi chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, chủ quyền của chúng tôi đối với quần đảo Senkaku”./.

Bùi Hùng - Theo NHK

Nguồn: VOV online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast