Hy Lạp tố cáo 3 chủ nợ quốc tế âm mưu lật đổ chính phủ

Ngày 31/7, Tổng thư ký Vụ Quan hệ kinh tế và Hợp tác phát triển Bộ Ngoại giao Hy Lạp Yorgos Tsipras đã tố cáo Cộng đồng châu Âu (EC), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras.

Hy Lạp tố cáo 3 chủ nợ quốc tế âm mưu lật đổ chính phủ ảnh 1
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại một cuộc họp của đảng Syriza ở thủ đô Athens ngày 30/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Caracas nhân chuyến thăm Venezuela, ông Yorgos Tsipras cho rằng gói thỏa thuận giữa Hy Lạp với với "bộ ba" chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU), ECB và IMF bao gồm những cải cách khắc nghiệt là “thất bại” của chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras theo đường lối cánh tả.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp khẳng định chính phủ sẽ “không thất bại trong cuộc chiến” này.

Trong thời gian ở thăm Venezuela, ông Yorgos Tsipras đã làm việc với Ngoại trưởng Delcy Rodriguez về khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác dầu khí giữa hai nước.

Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Maduro cũng khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras và người dân Hy Lạp./.

Theo vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast