Iraq phát hiện 470 thi thể nghi là các binh sĩ chính phủ bị IS sát hại

Chính phủ Iraq ngày 28/5 thông báo phát hiện 470 thi thể được cho là của các binh sĩ chính phủ bị IS tự xưng bắt giữ và sát hại.

Iraq phát hiện 470 thi thể nghi là các binh sĩ chính phủ bị IS sát hại ảnh 1
Lực lượng an ninh Iraq mang xác của những binh sĩ bị IS sát hại ra khỏi một ngôi mộ tập thể (Ảnh AFP)

Những thi thể này đã được tìm thấy ở thành phố Tikrit miền Bắc Iraq, vốn rơi vào tay của IS hồi tháng 6/2014. Các lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này hồi tháng 4 vừa qua.

Tháng 6/2014, IS tuyên bố đã sát hại 1.700 người, sau đó tung một đoạn băng ghi hình trên mạng internet chiếu cảnh chúng ra tay hành quyết các binh sĩ chính phủ.

Sau khi lực lượng an ninh Iraq giành lại kiểm soát Tikrit từ tay IS hồi đầu tháng 4 vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và khai quật một số mộ tập thể, tìm thấy hàng trăm thi thể, trong đó có nhiều binh sĩ chính phủ./.

Theo Phương Anh/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast