Iraq sơ tán người dân khỏi thị trấn Amerli

Máy bay trực thăng của quân đội Iraq đã sơ tán hàng chục phụ nữ, trẻ em khỏi thị trấn Amerli khi quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đang tiến đánh lực lượng thuộc Nhà nước Hồi giáo IS, hiện đang bao vây thị trấn này.

Một nhóm Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq. (Ảnh: AP)
Một nhóm Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq. (Ảnh: AP)

2 máy bay trực thăng chở hàng cứu trợ nhân đạo và thuốc men đã được đưa đến thị trấn Amerli và sơ tán hàng chục phụ nữ, trẻ em khỏi thị trấn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS.

Hơn 15.000 người vẫn đang mắc kẹt tại thị trấn Amerli trong tình trạng không có lương thực, nước uống. Họ còn đang phải đối mặt với nguy cơ bị các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thảm sát bất cứ lúc nào.

Quân đội Iraq và lực lượng người Kurd đã tiến đánh lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tại thành phố này theo 4 hướng. Tuy nhiên, quá trình diễn ra chậm chạp vì lực lượng IS đã đặt mìn các tuyến đường vào thành phố.

Theo Thanh Thủy/VTV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast