Italy phát hiện thư chứa chất nổ nhằm vào các trại tị nạn

Theo hãng tin ANSA, hôm 28/5, một số bức thư chứa chất nổ đã được phát hiện tại trung tâm phân loại bưu điện thành phố Bologna (Bắc Italy).

Italy phát hiện thư chứa chất nổ nhằm vào các trại tị nạn ảnh 1
Những người di cư sau khi được hải quân Italy cứu và đưa về cảng Sicili. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đơn vị chuyên trách chất nổ của cảnh sát ngay lập tức đã được điều đến hiện trường để vô hiệu hóa chất nổ.

Thông tin ban đầu cho biết, cảnh sát đã xác định được những bức thư chưa chất nổ được chế tạo tại phố Zanardi, một trong những khu phố có tình hình an ninh phức tạp tại Bologna.

Các bức thư được cho là được gửi tới địa chỉ của một số công ty xây dựng đang thi công các công trình của Trung tâm Phân loại và Trục xuất (CIE) đối với người nhập cư trái phép.

Một số phong trào cực Tả được cho là đang phát động các hành động phản đối nhằm vào CIE.

Bản thân những người nhập cư trái phép đang sống tập trung trong các trại tị nạn cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động biểu tình như tuyệt thực để phản đối về điều kiện sinh hoạt nơi đây.

Trong thời gian gần đây, Italy đang phải đối mặt với tình hình nhập cư ngày càng phức tạp qua Địa Trung Hải.

Kể từ đầu năm đến nay đã có khoảng 51.000 người tị nạn vào châu Âu bằng đường biển, trong đó 30.500 người đi qua Italy.

Trong năm 2014 đã có 360.000 đơn xin tị nạn tại châu Âu nhưng chỉ một nửa trong số đó, 185.000 người) được 6 quốc gia tiếp nhận gồm Đức, Thụy Điển, Pháp, Italy, Anh và Hà Lan./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast