Lần đầu tiên ngọn đuốc Olympic được đưa ra ngoài không gian

Hai nhà du hành Nga đã thực hiện sứ mệnh này và cảnh rước được truyền trực tiếp trên truyền hình Nga và Mỹ.

Tối ngày 9/11, hai nhà du hành vũ trụ người Nga đã thực hiện chuyến đi bộ lịch sử ra ngoài không gian cùng với ngọn đuốc Olympic mùa Đông Sochi 2014. Như vậy đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngọn đuốc Olympic được đưa ra ngoài không gian.

(ảnh: space.com)

(ảnh: space.com)


Thực hiện sứ mạng này là hai nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kotov và Sergei Ryazansky đã bước ra ngoài không gian ở khoảng cách 420km so với Trái đất. Tuy lượng oxy ngoài không gian không cho phép để đốt đuốc, nhưng cảnh rước biểu tượng Olympic kéo dài chừng một giờ và hình ảnh này đã được truyền trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình Nga và Mỹ.

Trước đó, hôm 7/11, tàu vũ trụ Soyuz của Nga mang theo đội bay quốc tế gồm ba nhà du hành vũ trụ người Nga, Mỹ, Nhật Bản đem theo ngọn đuốc Olympic lên trạm Vũ trụ quốc tế. Dự kiến hôm nay, ngọn đuốc Olympic sẽ cùng các nhà du hành vũ trụ của Nga, Mỹ và Italia trở về trái đất trên con tàu Soyuz./.

Vũ Anh Tuấn (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn: VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast