Lãnh sự quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị nã súng

Hãng thông tấn Cihan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết, ngày 10/8 hai kẻ tấn công đã nã súng vào lãnh sự quán Mỹ ở Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai kẻ tấn công đã bỏ chạy ngay sau khi cảnh sát nổ súng đáp trả.

Các nghi phạm liên quan đến vụ tấn công vào tòa lãnh sự quán Mỹ ở quận Sariyer, Istanbul, gồm có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ. Hiện chưa có thương vong trong vụ tấn công này.

Lãnh sự quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị nã súng ảnh 1

Lãnh sự quán Mỹ ở Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: Reuters)

Trong khi đó, theo tin nhận được từ kênh truyền hình NTV (Thổ Nhĩ Kỳ), cảnh sát đã bắt được nghi phạm nữ.

Cùng ngày, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, đã có một vụ nổ xảy ra tại đồn cảnh sát ở thành phố Sultanbeyli, gần Istanbul, làm 3 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương.

Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi nước này phát động cuộc chiến toàn diện chống khủng bố hồi tháng trước, trong đó có các cuộc không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Syria và chống lại các chiến binh người Kurd ở miền bắc Iraq.

Trước đó, các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast