LHQ: 2.593 người thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Lính đặc nhiệm Ukraine đi qua chốt gác bị đốt của lực lượng tự vệ địa phương ở Slavyansk ngày 24/4. (Nguồn: AFP-TTXVN)
Lính đặc nhiệm Ukraine đi qua chốt gác bị đốt của lực lượng tự vệ địa phương ở Slavyansk ngày 24/4. (Nguồn: AFP-TTXVN)

Ngày 29/8, LHQ đã công bố báo cáo cho biết, tổng cộng 2.593 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine bùng phát từ giữa tháng 4 vừa qua, trong đó có nhiều dân thường.

Ông Gianni Magazzeni, người đứng đầu Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp Quốc tại châu Mỹ, châu Âu và Trung Á nhấn mạnh, trung bình có 36 người thiệt mạng mỗi ngày tại vùng chiến sự miền Đông Ukraine, tăng tới 300% so với dự tính trước đó của cơ quan này.

Ông Gianni Magazzeni cảnh báo con số dân thường Ukraine bị thiệt mạng sẽ còn tăng cao. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên án các hành động vi phạm nhân quyền tại đây.

Theo Hoàng Lê/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast