LHQ tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh ở Libya

Phái đoàn LHQ vừa tổ chức đàm phán với các bên tham chiến ở Tripoli (Libya) nhằm chấm dứt giao tranh ở Tripoli và thành phố Benghazi (miền đông).

An ninh ngày càng bất ổn tại Tripoli.

An ninh ngày càng bất ổn tại Tripoli.

Phái đoàn do Phó trưởng Phái bộ LHQ tại Libya (viết tắt là UNSMIL) dẫn đầu nhằm chấm dứt bạo lực tại quốc gia này thông qua tham vấn với các bên tham chiến. Các cuộc đàm phán cũng đánh giá nhu cầu nhân đạo và thảo luận phương án giúp đỡ dân thường.

Nhiều tuần qua, thủ đô Tripoli của Libya chứng kiến bạo lực leo thang giữa các phe phái vũ trang giao tranh ở quanh khu vực sân bay quốc tế. Trong khi đó, lực lượng dân quân do tướng về hưu Khalifa Haftar đứng đầu tiếp tục chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo ở thành phố Benghazi.

Theo Bộ Y tế Libya, giao tranh đã làm hơn 200 người chết và gần 1.000 người bị thương, hàng nghìn người phải sơ tán ở bên trong lãnh thổ hoặc ra nước ngoài tị nạn.

Theo Trần Nga/VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast