Libya vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm Thủ tướng mới

Trước đó Thủ tướng Ali Zeidan đã bị quốc hội nước này phế truất do “không làm việc hiệu quả”.

Quốc hội Libya hôm 8/4 cho phép Thủ tướng tạm quyền Abdullah al-Thinni tiếp tục đảm đương trọng trách song phải thành lập chính phủ mới trong vòng 1 tuần.

Quốc hội Libya (ảnh: PressTV)
Quốc hội Libya (ảnh: PressTV)

Theo một người phát ngôn Quốc hội Libya, các nghị sĩ đã đồng ý để ông An Thinni tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho tới khi Hạ viện được bầu.

Quốc hội cũng yêu cầu nội các hiện nay phải giải tán và ông Thinni có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Giữa tháng 3 vừa qua, Quốc hội Libya đã bất ngờ phế truất Thủ tướng Libya Ali Zeidan, với cáo buộc làm việc không hiệu quả và bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng al-Thinni làm Thủ tướng tạm quyền. Tuy nhiên, sau thời gian 2 tuần theo quy định, Quốc hội nước này vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm người chính thức đảm đương trọng trách này.

Từ sau khi chính quyền cựu Tổng thống Muamar Gaddafi bị lật đổ năm 2011, Libya vẫn bị mắc kẹt trong các cuộc tranh giành quyền lực giữa các nhóm lợi ích./.

Thu Hoài/Theo Tân Hoa xã

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast