Lở đất gây nhiều thương vong tại Ấn Độ

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 160 người đang bị mắc kẹt sau khi một trận lở đất lớn chôn vùi 50 ngôi nhà tại làng Ambegaon, thuộc quận Pune, bang Maharashtra của Ấn Độ.

Hiện trường vụ sạt lở đất
Hiện trường vụ sạt lở đất

Lở đất xảy ra sáng 30-7, khi có hầu hết mọi người vẫn đang ngủ. Theo India Express, cho đến trưa 30-7, chỉ có 2 người được cứu khỏi đống đổ nát và số thương vong có thể còn tăng cao do vẫn còn nhiều người bị vùi dưới bùn và các đống đổ nát.

Nguyên nhân vụ việc là do mưa lớn liên tục trong 4 ngày qua và không loại trừ khả năng các vụ lở đất vẫn tiếp tục xảy ra.

Theo Hạnh Chi/SGGP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast