Malaysia tạm giam 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá

Malaysia vừa bắt tạm giam 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá, họ tuyên bố sẽ điều tra những trường hợp này theo đạo luật Tàu thương mại và Thủy sản.

Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) vừa bắt giữ 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá được trang bị các phương tiện đánh bắt cùng khoảng 8 tấn thủy sản tổng trị giá trị 200.000 Ringgit (48.000USD).

Malaysia tạm giam 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá ảnh 1
Malaysia bắt giữ 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá. (ảnh: New Straits Times)

Trưởng Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia Zainol Aabidin Jusoh cho biết nước này đang triển khai chiến dịch bắt giữ những tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép.

Liên quan tới vụ bắt giữ 42 ngư dân Việt và 3 tàu cá, ông Jusoh nói rằng tàu tuần tra của họ đã phát hiện 3 tàu này ở gần khu vực Tanjung Mat Amin, Kuala Terengganu.

Cụ thể lúc 18h33 ngày 10/3, Malaysia bắt giữ 1 tàu cá chở 15 thuyền viên ở khu vực cách Kuala Terengganu 90 hải lý. Đêm hôm đó, Malaysia bắt thêm 1 tàu cá ở vùng biển cách Tanjung Mat Amin 51 hải lý.

Vào 8h20 sáng hôm sau 11/3, cảnh sát biển Malaysia lại tiếp cận một chiếc tàu cá ở vị trí cách Kuala Terengganu 32 hải lý và bắt giữ 20 ngư dân Việt.

Theo Trưởng Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia các thuyền viên bị bắt giữ ở độ tuổi từ 25 đến 46, có 1 trường hợp 16 tuổi. Tất cả không có giấy tờ hợp pháp.

Malaysia sẽ tạm giam 14 ngày đối với 42 ngư dân Việt Nam cũng như tàu cá của họ.

Theo giới chức nước này, những ngư dân bị tạm giam sẽ bị điều tra theo Đạo luật Tàu thương mại 1952 và Đạo luật Thuỷ sản 1985./.

Theo Ngân Giang/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast