Miền Đông Ukraine trước nguy cơ thảm họa nhân đạo

Giao tranh khốc liệt giữa quân chính phủ và phe ly khai miền đông Ukraine khiến thương vong trong dân thường tiếp tục tăng trong ngày 3/8, đẩy khu vực này tới nguy cơ rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo.

Chính quyền ở khu vực Lugansk cho biết 3 dân thường thiệt mạng và 8 người bị thương trong vòng 24 giờ qua.

Với 420.000 dân, thành phố Lugansk bị mắc kẹt trong chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine. Thị trưởng thành phố cảnh báo rằng một thảm họa nhân đạo đang dần hiện hữu ở đây khi người dân phải sống trong cảnh không có điện, trong khi nguồn nước và nhiên liệu cạn kiệt.

Trong khi giới quân sự Ukraine cam kết quét sạch phe ly khai trong tương lai gần, các nhà phân tích cảnh báo rằng giao tranh có thể còn kéo dài khi phe ly khai kiên quyết bám trụ tại nhiều thành phố lớn, đồng thời tuyên bố sẽ chiến đấu đến tận cùng.

Kết quả là người dân miền Đông phải hứng chịu đau thương nhiều nhất khi kẹt giữa hai làn đạn.

Theo Nhật Huy/baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast