Mỹ lo ngại vũ khí hóa học của Syria rơi vào tay phe cực đoan

Theo AFP, ngày 4/9, Mỹ đã bày tỏ quan ngại rằng các vũ khí hóa học chưa được công khai của Syria có thể rơi vào tay các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tàu Đan Mạch Ark Futura đến cảng Latakia (Syria), tham gia vận chuyển hóa chất độc khỏi Syria để tiêu hủy ngày 7/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu Đan Mạch Ark Futura đến cảng Latakia (Syria), tham gia vận chuyển hóa chất độc khỏi Syria để tiêu hủy ngày 7/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power đã nêu ra quan ngại trên trong bối cảnh một phái bộ chung của Liên hợp quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) kết thúc chiến dịch loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria.

Bà Power nói: "Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục gây sức ép nhằm đạt được một giải pháp cho mọi sự bất đồng và bỏ sót. Mỹ quan ngại về mọi sự bất đồng cũng như khả năng bỏ sót (vũ khí hóa học) trên thực tế trong quá trình kê khai... Nếu bỏ sót bất kỳ vũ khí hóa học nào thì chúng đều có nguy cơ rơi vào tay các nhóm cực đoan."

Mặc dù phái bộ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria sẽ chính thức hoàn tất công việc vào ngày 30/9 tới, nhưng Trưởng phái bộ Sigrid Kaag cho biết vẫn tồn tại nhưng "bất đồng và nghi vấn" liên quan đến việc kê khai vũ khí hóa học của Syria.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast