Mỹ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Việt Nam

Ông Locklear cũng cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ căn cứ vào luật pháp quốc tế.

Tờ Inquirer của Philippines ngày 23/5 đưa tin, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã lên tiếng hối thúc Việt Nam và Trung Quốc kiềm chế để không xảy ra một cuộc xung đột lớn.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear (Ảnh: AFP)
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear (Ảnh: AFP)

Trong một phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á được tổ chức tại thủ đô Manila (Phillipines), ông Locklear cho biết, Mỹ “quan ngại sâu sắc” về tình hình căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề trên Biển Đông vì những căng thẳng này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra những tính toán sai lầm.

Ông Locklear nói: “Tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình hiện nay ở Biển Đông, tôi tin rằng, việc đầu tiên phải làm là chúng ta nên khuyến khích cả hai bên kiềm chế”.

Ông Locklear cũng cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam nên giải quyết tranh chấp lãnh thổ căn cứ vào luật pháp quốc tế.

Khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam hay không? Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định, Mỹ đang trong quá trình mở rộng quan hệ đối tác với Việt Nam cũng như các nước khác.

Ông Locklear nói: “Mỹ đang theo đuổi các mối quan hệ liên minh và quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước, trong đó, Việt Nam không phải là một ngoại lệ”.

Trước đó, ngày 22/5 Nhà Trắng cũng đã tuyên bố sẽ ủng hộ việc Việt Nam sử dụng biện pháp pháp lý với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast